FC Hội Đồng Niên Ất Sửu 1985 HN- Những đôi chân không mỏi!!!


FC Hội Đồng Niên Ất Sửu 1985 HN- Những đôi chân không mỏi!!!

Tin Tức
MIMI - Thứ bảy, ngày 13-07-2019 - 10:56:24
Bình luận
Bóng đá luôn là sợi dây gắn kết cộng đồng và sau những tấm gương anh chị lứa 92-95, 93-96, 94-95…gây dựng thành công để có những tiếng vang nhất định. Hội đồng niên Ất Sửu 1985 quyết định thành lập 1 đội bóng để giao lưu chia sẻ, gắn kết chặt chẽ tình đoàn kết.
FC Hội Đồng Niên Ất Sửu 1985 mới được thành lập cách đây không lâu...
FC Hội Đồng Niên Ất Sửu 1985 mới được thành lập cách đây không lâu...

FC Hội Đồng Niên Ất Sửu 1985 HN được thành lập từ tháng 4/2019 với nòng cốt là các chàng trai 85 có chung niềm đam mê với trái bóng tròn ở HN và các vùng lân cận. Các bạn hội tụ về đội chỉ để có những phút giây thư giãn, cười nói vui vẻ sau những bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày.

Được mệnh danh là môn thể thao vua, bóng đá đã chiếm được hầu hết tình cảm của tất cả mọi người trên toàn thế giới. Chúng là cầu nối của mọi quốc gia, mọi dân tộc ,không phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội... Bóng đá mang lại cho các bạn niềm đam mê, khao khát chiến thắng,vượt qua bản thân, tự do vũng vẫy sân cỏ, được là chính mình. 

Đội hình vô cùng chất lượng của FC 1985 Hà Nội
Đội hình vô cùng chất lượng của FC 1985 Hà Nội


FC Hội Đồng Niên Ất Sửu ( HĐN AS) 1985 đến nay đã được hơn 3 tháng thành lập, những cái tên không còn xa lạ với đội nữa như Tuy Nguyễn (FC Rực Rỡ),Lê Tuấn (CT FC 1985 HN), Fal Cao, Hữu Hiếu (tham gia Leage C, D), Ánh Dương (Gia Việt), Hoàng Vượng, Hiệp Cuts, Hiệp Led…cùng hơn 20 anh em 85 trên khắp các tỉnh thành của HN đã trở thành linh hồn của đội bóng, thổi bùng đam mê chinh phục thử thách của môn túc cầu.

Với tiêu chí Giao lưu- Hợp tác- Phát Triển, FC HĐN AS 1985 HN không ngừng miệt mài ngày đêm tập luyện. Hướng tới giải đấu đầu tiên Fair Play 2019 diễn ra 28/7 sắp tới tại sân bóng Phạm Văn Đồng 2.

Trận đấu giao hữu lượt đi giữa hai đội đã diễn ra với không khí vô cùng sôi động và náo nhiệt.
Trận đấu giao hữu lượt đi giữa hai đội đã diễn ra với không khí vô cùng sôi động và náo nhiệt.

Hôm nay với không khí vô cùng náo nhiệt, HĐN AS 1985 HN có buổi giao lưu với FC 1985 HN( cũng là 1 đội giàu thành tích thi đấu trên khắp các tỉnh thành) với những cái tên làm nên đội bóng: Tuấn Ếch ( tiền đạo vang bóng 1 thời của Triều khúc hiện đang làm HLV đội Hạ Long tham dự hạng Nhất HPL) . Lý Trần Tú cựu cầu thủ của HN ACB., Kiên Quẩy, Tiệp Cam..…đánh dấu bước trở mình của HĐN AS 1985 HN.

Cổ động viên của đội bóng mới FC HĐN AS 1985 cổ vũ không kém phần khí thế
Cổ động viên của đội bóng mới FC 1985 HN cổ vũ không kém phần khí thế

Không khí của trận đấu nóng từ trong ra ngoài. Trên sân các cầu thủ cống hiến hết mình cho dù đã quá cái độ tuổi có thể vận động như trai tráng, một phần lý do khiến các cầu thủ có động lực lớn như vậy là có sự cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt từ 200 cổ động viên. Sự sôi động của một giải đấu giao hữu cũng khiến nhiều người phải trầm trồ thán phục. Các anh, các chị, các bạn vác cả kèn, trống rộn ràng, tiếng hò reo theo từng nhịp bóng cho đến khi cả pháo sáng cũng được đốt lên để ăn mừng làm náo loạn cả sân. Với họ đó là niềm vui khi cả cộng đồng niên khóa năm nào giờ đây lại gần gũi như anh  em một nhà đến vậy.Chung cuộc FC Hội Đồng Niên đã có chiến thắng khá đậm 4-1 trước FC 1985 HN.

Dù vô cùng căng thẳng nhưng CĐV hai bên đều tỏ ra hết sức chuyên nghiệp và văn minh.
Dù vô cùng căng thẳng nhưng CĐV hai bên đều tỏ ra hết sức chuyên nghiệp và văn minh.


 Tháng 9 tới đây hai đội sẽ tiếp tục tái đấu trên sân nhà của FC HĐN1985 tại Mỹ Đình, liệu có một đảo ngược tình thế nào sẽ được diễn ra hay không? Hai tháng để chuẩn bị, chắc chắn FC HĐN 1985 HN sẽ quyết tâm hóa bại thành thắng để không hổ với người anh  em đồng môn của mình.
Nguyễn Hương Giang - nữ chủ tịch của FC HĐN Ất Sửu 1985
Nguyễn Hương Giang - nữ chủ tịch của FC HĐN Ất Sửu 1985

“Ban đầu khi thành lập đội bóng, mình không nghĩ mọi việc lại khó khăn đến như vây, từ việc lựa chọn, hô hào anh em, bắt đối, chọn sân, đến quần áo, kinh tế…mọi việc đều ko hề dễ dàng với 1 người phụ nữ như mình. Cũng may giai đoạn khó khăn cũng qua rồi, bên cạnh mình có gần 30 anh e đã giúp mình làm tròn trách nhiệm của 1 lãnh đội.” Chia sẻ của chị Nguyễn Hương Giang – nữ chủ tịch của FC Hội Đồng Niên Ất Sửu 1985.

Phạm Trung Dũng ( Phó giám đốc bóng đá sân 7) trao tặng phần thưởng cho đội thắng cuộc là quả bóng.
Phạm Trung Dũng ( Phó giám đốc bóng đá sân 7) trao tặng phần thưởng cho đội thắng cuộc là quả bóng.

 Sau bóng đá Cộng Đồng chúng tôi sẽ hướng đến những việc tốt hơn cho xa hội như làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi luôn chào đón mà mở rộng những người bạn đồng trang lứa. 

Nguồn: BongdaPhui.net
BÌNH LUẬN:
Nội dung bình luận...
Gửi đi
  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BÓNG ĐÁ - Cơ quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI - Chuyên trang của Tạp chí điện tử Bóng Đá