“Hoàng đế” Văn Cảm nổ súng, Hoàng Sang Q.5 đánh bại Đồng Nai


“Hoàng đế” Văn Cảm nổ súng, Hoàng Sang Q.5 đánh bại Đồng Nai

Sân đấu
ĐỨC NGUYỄN - Thứ năm, ngày 25-10-2018 - 18:59:06
Bình luận
Siêu phẩm đá phạt của Thanh Vi và pha solo của “hoàng đế” bóng đá phủi Đặng Văn Cảm đã giúp Hoàng Sang Q.5 đánh bại Đồng Nai ở lượt trận đầu tiên giải hạng Ba 2018 vừa diễn ra chiều nay 25/10 trên sân Thống Nhất
Hoàng Sang Quận 5 (trước đây là Hoàng Sang hay Giồng giữa) là đội bóng đã từng thâu tóm mọi danh hiệu cao nhất của hệ thống các giải phong trào tại TP.HCM. Chẳng hạn như Hoàng Sang giành chức vô địch giải hạng A (TP.HCM) năm 2017, vô địch cúp TOTO năm 2015 và 2018... Sau một thời gian vừa đi vừa dò đường, ngày 22/10/2018, CLB Hoàng Sang đã quyết định kết hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao quận 5, trung tâm bóng đá trẻ Thăng Long, công ty cổ phần bất động sản CNB  Việt Nam để hướng tới mô hình một CLB bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai. Và đặc biệt, định hướng của Ban lãnh đạo đội bóng là sử dụng những cầu thủ Thăng Long đào tạo được để hướng tới sự bền vững. Chiều nay (25/10, Hoàng Sang đã có trận ra quân đầu tiên khá ấn tượng.

Lượt trận đấu đầu tiên tại giải hạng Ba được quan tâm bởi sự xuất hiện của Hoàng Sang Quận 5 (áo vàng) vốn dĩ là một đội bóng đi lên từ các giải phong trào. Ảnh: Đức Nguyễn

Trong thành phân của Hoàng Sang chủ yếu là những cầu thủ thành danh từ sân phủi, chẳng hạn như đội trưởng Nguyễn Tấn, Phạm Kính, Minh Luân, Đặng Văn Cảm, Lâm Hải Sơn...

Trên băng ghế dự bị cũng có nhiều cái tên có số má tại chiếu phủi Sài thành

HLV trưởng Huỳnh Nhật Thanh  (bên phải, ngoài cùng) từng khoác áo U23 Việt Nam; đứng kế bên là ông Nguyễn Thành Nam (GĐ của Trung tâm bóng đá Thăng Long) cùng hai ông bầu nổi danh Phan Thanh Việt và Cao Văn Thanh

Với cú đá phạt bằng chân trái từ cự ly khoảng 18m, Thanh Vi đã làm tung lưới đối thủ khi vẽ lên không trung một đường cong tuyệt hảo

Bàn thắng sớm ở phút 12 đã giúp Hoàng Sang Quận 5 chơi hứng khởi nhưng những cơ hội của họ bị các chân sút bỏ quan một cách đáng tiếc

Phạm Kính là người chơi cao nhất trên hàng công của đội chủ nhà. Qủa thật, các hậu vệ của Đồng Nai đã có một ngày thi đấu vô cùng vất vả khi phải kèm một chân sút vì to cao vừa lắt léo

Hoàng Sang đã chiếm giữ thế trận và chơi trên chân cho với đối thủ

Nhưng ở phút 26, đội trưởng Công Thành đã có một pha ghi bàn vô cùng đẳng cấp. Sau một pha ngoặc bóng, số 21 của Đồng Nai đã tung ra một cú cứa lòng vào góc xa khiến thủ thành Lê Minh Lý phải đứng chôn chân

Đây là một trận đấu mà "hoàng đế" bóng đá phủi - Đặng Văn Cảm đã hoàn thành xuất sắc với nhiệm vụ "chia bài". Chính anh là người thực hiện pha solo trong vòng cấm ở phút 54 rồi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1

Đồng Nai buộc phải tung cựu đội trưởng U20 Việt Nam - Nguyễn Đức Nhân vào sân nhưng lão tướng này không thể giúp đội nhà thay đổi cục diện

Nếu chính xác hơn trong các pha dứt điểm thì Hoàng Sang Quận 5 có thể thắng đậm hơn tỷ số 2-1. Cũng nói thêm, ở bảng đấu tại sân Thống Nhất, ngoài Hoàng Sang Quận 5, Đồng Nai còn có Bình Điền và Trẻ Đà Nẵng.


Nguồn: BongdaPhui.net
BÌNH LUẬN:
Nội dung bình luận...
Gửi đi
  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BÓNG ĐÁ - Cơ quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI - Chuyên trang của Tạp chí điện tử Bóng Đá