Hành trình của Văn Minh tại HPL S4: Nhà vô địch của mùa giải kỳ lạ


Hành trình của Văn Minh tại HPL S4: Nhà vô địch của mùa giải kỳ lạ

Tin Tức
ĐỨC NAM - Thứ ba, ngày 06-12-2016 - 08:09:17
Bình luận
Văn Minh đã đăng quang ở HPL S4 theo kịch bản không thể gay cấn hơn. Một cái kết có hậu cho giải đấu diễn ra ở sân bóng C500, Học viện an ninh bởi họ là đội bóng được các CĐV yêu mến nhất.

Văn Minh, biểu tượng của bóng đá đẹp

Khi các thành viên của Văn Minh lên nhận cúp, các khán giả có mặt tại trên khán đài của sân bóng C500, Học viện an ninh đã đứng cả dậy, vỗ tay chúc mừng nhà vua mới. Đây là điều không quá khó hiểu khi trong suốt cả mùa giải, Văn Minh luôn thể hiện một lối đá đẹp, cống hiến và rất... văn minh. Năm ngoái, do có sự khởi đầu quá chậm chạp nên dù chơi rất hay ở giai đoạn 2, Văn Minh cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 trong sự nuối tiếc của các cầu thủ và người hâm mộ. Năm nay, dàn cầu thủ tài năng đang ở độ chín ấy đã khắc phục những điểm yếu cố hữu và chơi rất thăng hoa. 

Lối chơi Văn Minh ở mùa giải năm nay cơ bản vẫn là bóng đá đẹp, không chân tay miệng, nhưng điểm tô thêm là những trận đấu có sự tính toán và dấu ấn chiến thuật nhiều hơn, đã biết đá phòng ngự phản công và tương đối thành công với lối đá này, nhất là giai đoạn lượt đi. Xét cả giải, Văn Minh là đội bóng có hàng công hiệu quả nhất (ghi 37 bàn), có số trận thắng nhiều nhất (6 trận). Đó đều là những thành tích rất thuyết phục.

Chung "Tám", cầu thủ có phong độ ổn định nhất của Văn Minh ở HPL S4

Trong đội hình của Văn Minh, thủ môn Huy Lê cho thấy sự tiến bộ rất nhiều. Anh thi đấu chắc chắn, ra vào hợp lý và có những pha cứu thua xuất thần. Sự bổ sung chất lượng: trung vệ Gia Từ chơi ổn định, đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn, xứng đáng là thủ lĩnh hàng thủ. Trong khi đó, bộ ba Chung "Tám", Quang Đạt, Khánh Kình là những cái tên không thể thiếu của Văn Minh trong một mùa giải mà tất cả các thành viên của đội bóng đều thăng hoa. 

Ở trên hàng công, Tú "Neymar" và Hoàn "lé" là những cái tên gây ra sự đột biến. Việc Tú "Neymar" giành danh hiệu Vua phá lưới của giải HPL S4 tuy có khiến các CĐV bất ngờ nhưng lại là sự bất ngờ thú vị bởi ngôi sao của Văn Minh là một trong những cầu thủ thi đấu kỹ thuật nhất ở HPL S4. Khi phóng viên Bongdaphui.net phỏng vấn Hùng "con" rằng, ai là cầu thủ chơi hay nhất của Văn Minh ở giải HPL S4, HLV kiêm đội trưởng của Văn Minh thừa nhận anh không thể trả lời được câu hỏi quá khó này, bởi tất cả các cầu thủ đều có một mùa giải ấn tượng. Sự bối rối của Hùng "con" cũng là một thực tế rằng năm nay, Văn Minh là một tập thể gắn kết và CLB gặt hái được những thành công là do sự tỏa sáng của rất nhiều thành viên trong đội.

Gia Từ (áo vàng), thủ lĩnh hàng thủ của Văn Minh

Đã hay lại còn may

Văn Minh chơi đẹp mắt và hiệu quả, đó là một thực thế. Nhưng việc họ giành chức vô địch ở mùa giải năm nay còn do yếu tố may mắn. Một trong những nguyên nhân quan trọng để Văn Minh lên ngôi là hầu hết các đội có quyền tự quyết đều không giải quyết được vấn đề ở những thời khắc quyết định. Chính Văn Minh cũng là nạn nhân của một mùa giải điên rồ khi họ bất ngờ để thua FC Moon 1-3 và không thể tự quyết định số phận của mình. 

Các đội bóng ở giải HPL S4 quá đồng đều, khoảng cách giữa đội đầu bảng và đội xuống hạng như Triều Khúc cũng chỉ là 2 trận thắng. Và chính sự vùng lên mạnh mẽ của các đội nhóm dưới ở giai đoạn cuối khi ở thế chân tường đã làm cho các đội nhóm trên không kịp trở tay. Tất cả tạo nên rất nhiều bất ngờ và có cái kết không ai nghĩ đến như vậy: 3 đội đứng đầu là EOC, FC Moon, Cường Quốc đều thua ở vòng 11 giúp cho đội đứng thứ 4 là Văn Minh vô địch nhờ thắng Tô Ký 15-4. Và Văn Minh cũng vô địch chỉ hơn EOC về chỉ số phụ (cả hai đều có 20 điểm với 6 trận thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại). Đúng là trong bóng đá, ngoài trình độ, tài năng thì yếu tố may mắn cũng đóng một vai trò rất quan trọng. 

Tú Neymar, vua phá lưới giải HPL S4 với 15 bàn thắng

Đội hình chính của nhà vô địch Văn Minh:

Thủ môn: Huy Lê
Hậu vệ phải: Quang Đạt
Trung vệ: Gia Từ
Hậu vệ trái: Chung "Tám"
Tiền vệ trung tâm: Khánh Kình
Tiền vệ trung tâm: Tú "Neymar" (hoặc Hùng con)
Tiền đạo: Hoàn "lé" 
Nguồn: BongdaPhui.net
BÌNH LUẬN:
Nội dung bình luận...
Gửi đi
  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BÓNG ĐÁ - Cơ quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI - Chuyên trang của Tạp chí điện tử Bóng Đá