Bế giảng trại hè bóng đá Yamaha 2015 tại Hà Nội: Chấp cánh những ước mơ con trẻ


Bế giảng trại hè bóng đá Yamaha 2015 tại Hà Nội: Chấp cánh những ước mơ con trẻ

Tin Tức
BONGDAPLUS.VN - Thứ bảy, ngày 27-06-2015 - 20:36:18
Bình luận
Sau 3 tuần tập luyện đầy hào hứng và sôi nổi, Trại hè bóng đá Yamaha 2015 tại Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 27/6. 150 học viên nam thuộc 3 lứa tuổi U10, U8, U6 đã có những trải nghiệm không thể quên với trái bóng tròn tại khóa học.
Các HLV giàu kinh nghiệm đến từ Nhật Bản và các HLV Việt Nam đã hướng dẫn cho các cầu thủ nhí rèn luyện về cả thể chất và tinh thần theo tiêu chuẩn Nhật Bản, từ những bài học về kỹ thuật cá nhân, lối chơi tập thể, tư duy khi chơi bóng phù hợp từng lứa tuổi; đặc biệt hơn là sự trải nghiệm về  kỹ năng sống để từ đó định hướng và bồi dưỡng ước mơ hướng tới tương lai. Đây là hoạt động thường niên thuộc chuỗi các hoạt động vì cộng đồng trong chương trình “Yamaha Vì tương lai bóng đá Việt Nam” được Công ty Yamaha Motor Việt Nam liên tục thực hiện từ năm 2007 đến nay. 

Với mục đích “ươm mầm tài năng, định hình nhân cách” qua “giáo trình giảng dạy của Nhật Bản theo chuẩn quốc tế”,  dưới sự hướng dẫn tận tâm của các nhà chuyên môn bởi Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản và các HLV trực tiếp đến từ CLB Azul Clazo, trợ giảng bởi các cựu cầu thủ nổi tiếng hiện đang là HLV đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam như Đặng Phương Nam, Lưu Danh Minh, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Mai Lan, Đỗ Thị Ngọc Châm, sau 3 tuần tập luyện, Trại hè bóng đá Yamaha đã để lại những trải nghiệm không thể nào quên không chỉ với 150 học viên nhí mà cả với phụ huynh các em nhỏ. 


Tại mỗi buổi học, các em được rèn thể lực, luyện kỹ năng, học cách phản xạ - tư duy nhanh nhạy với trái bóng tròn. Theo mỗi lứa tuổi, tùy theo thời tiết, các HLV tổ chức những bài tập vừa đạt được mục đích chuyên môn nhưng đảm bảo được sức khỏe của học viên dưới tiết trời nắng gay gắt của Hà Nội trong mùa hè năm nay. Dẫn dắt bóng, chắn bóng, qua người… những bài học từ cơ bản đến phức tạp bằng cách tiếp cận cho phù hợp với bóng đá học đường trở lên hấp dẫn bởi sự động viên liên tục của các thầy, lời khen ngợi nhiều nhất có thể cho nỗ lực của các học viên nhỏ và nụ cười trong sáng của các em mỗi khi luyện tập tốt. 

Nước da rám nắng, đầu húi cao, bước chạy nhanh nhẹn, lối chơi tập thể với đội hình triển khai khá bài bản, sau 3 tuần học, niềm đam mê, tình yêu với trái bóng tròn của các em càng trở lên mãnh liệt từ những giờ học và chơi với các thày Nhật Bản. Thấp thoáng đâu đó là những phiên bản nhí của Công Vinh, Tuấn Anh hay những Nakata, Messi, Ronaldo, Xavi… say mê luyện tập trên sân bóng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong khuôn khổ Trại hè bóng đá Yamaha 2015. Ba tuần trôi qua quá nhanh, trong buổi học cuối cùng, các cầu thủ U8 đã đưa ra sáng kiến “hay chúng mình đi cùng thầy ra sân bay luyện tập thêm được buổi nữa”.

Cảm giác khóa học tại Trại hè bóng đá Yamaha trôi qua mau không chỉ của các cầu thủ nhí mà là còn là tâm trạng chung của nhiều bậc cha mẹ. Anh Nguyễn Minh Hải, phụ huynh em Nguyễn Phi, học viên lớp U10 năm 2015 – cậu bé đã tham gia đã tham gia 4 khóa Trại hè bóng đá Yamaha từ khi con 6 tuổi cho biết: “Từ nhỏ, tuổi thơ của Phi đã gắn  liền với trái bóng tròn. Tham gia trại hè bóng đá Yamaha, cháu được huấn luyện những bài tập giúp phát triển kỹ chiến thuật sau từng năm; được thầy bồi dưỡng phù hợp với tố chất sẵn có của con, luyện tập thể chất để tiếp thêm nội lực, bền sức. 

Cảm giác kết thúc thời gian luyện tập tại Trại hè bóng đá Yamaha mỗi năm không chỉ Phi thấy thiếu thiếu mà người làm cha mẹ chúng tôi cũng nao nao khi không được đưa con đến sân tập, xem con rèn luyện dưới sự hướng dẫn của các thầy, chơi đùa với bạn bè. Nhưng hiệu quả của khóa học vẫn còn đó, mỗi năm một tốt hơn. Trong các buổi học, các con được thầy HLV nhắc nhở từ những việc nhỏ như đưa bóng về khu vực quy định sau khi chơi đối kháng hay xếp áo thẳng hàng, mở nút chai nước, bỏ từng nút ni lông vào thùng rác. Về nhà, con đã biết tự lập, chủ động sắp xếp đồ dùng, trang phục trước mỗi buổi học; nghe lời bố mẹ và đặc biệt biết bày tỏ sự biết ơn với mọi người. Tôi hi vọng con sẽ viết tiếp giấc mơ dang dở của tôi với trái bóng tròn khi tôi đã từ bỏ giấc mơ bóng đá trước đó” . 


Được biết, từ nhỏ, anh Hải sinh hoạt, luyện tập bóng đá tại CLB 10/10; sau đó luyện tập tại CLB Bóng đá Đường Sắt trước đây trong đội hình U18, vì một số lý do đã không theo nghiệp quần đùi áo số. 

Dưới góc độ nhà tổ chức, ông Hoàng Hà, Giám đốc Marketing toàn quốc Công ty Yamaha Motor Việt Nam cho biết:  “Sau 8 năm liên tục thực hiện chương trình “Yamaha vì tương lai bóng đá Việt Nam” và 4 khóa học Trại hè bóng đá Yamaha, từ chỗ trẻ em Hà Nội nói riêng và nhiều tỉnh thành phố nói chung thiếu sân luyện tập bóng đá bài bản trong những năm 2012 trở về trước, đến nay, ngày càng nhiều các CLB bóng đá học đường, các phiên bản Trại hè bóng đá của các nhà chuyên môn, các tổ chức doanh nghiệp được mở ra. Là đơn vị tiên phong dẫn đầu đưa mô hình Trại hè bóng đá học đường tổ chức tại Việt Nam, chúng tôi rất mừng vì các phiên bản  Trại hè bóng đá Yamaha được nhân rộng khắp cả nước, giúp cho các em học sinh có nhiều sân chơi để rèn luyện thể chất và tinh thần cùng với bóng đá. 

Thông qua Trại hè bóng đá, công ty Yamaha Motor Việt Nam không chỉ mong muốn bồi đắp tình yêu với trái bóng tròn mà còn gửi tới các em nhỏ món quà về kỹ năng sống, tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết – những phẩm chất sẽ giúp các em trưởng thành và tự tin trong cuộc sống. Với định hướng đúng đắn trong việc phát triển nhân cách. Dù có trở thành cầu thủ bóng đá hay không nhưng chắc chắn bài học từ Trại hè bóng đá Yamaha sẽ giúp các em trở thành người tốt, trưởng thành, đầy bản lĩnh về cả thể chất và tinh thần” .


Đánh giá chung về chất lượng học viên, ông Masakuni Yamamoto, giám đốc Kỹ thuật Trại hè bóng đá Yamaha tỏ ra rất hài lòng: “Các học viên Trại hè bóng đá Yamaha tại Hà Nội đã tiếp thu rất tốt. Các em vượt trội về sự dẻo dai, linh hoạt; chịu khó quan sát lắng nghe đặc biệt là sự quyết tâm không bỏ cuộc. Tài năng không tự đến, nếu không có sự rèn luyện liên tục, những nhân tố dù quý đến mấy cũng chỉ dừng lại ở nhân tố. Cá nhân tôi tin rằng, với đức tính quyết tâm không bỏ cuộc, khi được luyện tập và định hướng đúng đắn tại Trại hè bóng đá Yamaha, rất nhiều em trong số các học viên của chúng tôi sẽ là nhân tố tương lai, đóng góp cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sau này”. 

Sau Hà Nội, Trại hè bóng đá Yamaha tiếp tục khóa học 2 tuần tại Nghệ An với 125 cầu thủ nhí. Cũng như tại Hà Nội, các em được Công ty Yamaha Motor Việt Nam đài thọ toàn bộ kinh phí khi tham gia Trại hè, được cấp phát đồng phục và dụng cụ thi đấu, chăm sóc dinh dưỡng trong buổi học miễn phí. 


Thông tin thêm về chương trình: 

1. Trại hè bóng đá Yamaha
Trại hè bóng đá Yamaha lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2012 dành cho các em học viên đang ngồi trên ghế nhà trường lứa tuổi U6, U8, U10. Ông Hoàng Hà, Giám đốc Marketing toàn quốc, Công ty Yamaha Motor Việt Nam cho biết:“Trại hè bóng đá Yamaha không có mục tiêu đào tạo những cầu thủ xuất sắc mà chúng tôi đào tạo nguồn nhân tài cho bóng đá Việt Nam. Khi tham gia Trại hè bóng đá, các em được phát triển cả về thể chất và tinh thần cho từng độ tuổi. Về bóng đá, các em được học những bài học phù hợp về kỹ thuật cơ bản, quan trọng nhất của một cầu thủ. 


Điều này tạo ra sự khác biệt lớn giữa các học viên Trại hè bóng đá và các cầu thủ không được đào tạo bài bản. Ngoài bóng đá, khóa học còn cung cấp cho học viên kỹ năng sống theo phong cách Nhật Bản như cách giao tiếp, tổ chức sắp xếp công việc, thái độ sống và bồi đắp ước mơ. Đặc biệt, phụ huynh cũng sẽ có trải nghiệm qua việc ý thức đúng đắn về vai trò dạy trẻ biết tự lập, tự làm công việc của bản thân và tạo cho con có cơ hội tự biết đánh giá đúng hành vi của mình". 

4 năm liên tục tổ chức tại Hà Nội, bắt đầu tổ chức tại Nghệ An từ năm 2014, nhiều học viên trưởng thành từ Trại hè bóng đá Yamaha đã được lựa chọn vào tập luyện tại các CLB chuyên nghiệp lứa U12 – U13. Ngay trong giải Festival Bóng đá học đường 2015 toàn quốc mới diễn tại Hà Nội vừa qua cũng đã có một số con là cựu học viên của Trại hè bóng đá Yamaha giữ vị trí thủ lĩnh tại các đội tuyển thi đấu tại  Giải.   




2. Huấn luyện viên Nhật Bản
Huấn luyện viên Masakuni Yamamoto là người có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu, huấn luyện và công tác trong chương trình phát triển bóng đá trẻ Nhật Bản đồng thời là người rất có uy tín trong giới bóng đá Nhật Bản. Bản thân ông là cựu tuyển thủ Nhật Bản giai đoạn 1980 – 1981 và đã từng là thành viên đội bóng Yamaha nay là CLB Jubilo. Ông cũng là HLV đội U20 Nhật Bản lọt vào VCK thế giới năm 1997 và  HLV trưởng đội tuyển Olimpic Nhật Bản năm 2004 tại Thế vận hội mùa hè. Hiện nay, ông là cố vấn chương trình Phát triển bóng đá trẻ Nhật bản đồng thời là Bình luận viên thể thao của đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK. 

Huấn luyện viên Mr.Hiroyoshi Yamamoto là người chịu trách nhiệm đào tạo các em trong quá trình trại hè. Ông  đang đào tạo và sở hữu nhiều  đội tuyển bóng đá nhí trên khắp nước Nhật Bản với tổng số lên đến 1.700 em học viên. Ông là em trai HLV Masakuni Yamamoto.

HLV Watanabe Ken: Là huấn luyện viên trực tiếp tham gia giảng dạy tại Việt Nam trong 2 kỳ tổ chức Trại hè bóng đá Yamaha trước. Watanabe Ken là HLV giàu kinh nghiệm, chuyên đào tạo các HLV bóng đá trẻ tại Nhật Bản. HLV Watanabe có phương pháp huấn luyện thân thiện, vui vẻ nhưng rất khoa học và kỷ luật. Ông được các học viên tham dự Trại hè bóng đá Yamaha 2012 và 2013 rất yêu quý và gọi ông với cái tên trìu mến: “Thầy Nabe".
Nguồn: BongdaPhui.net
BÌNH LUẬN:
Nội dung bình luận...
Gửi đi
  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BÓNG ĐÁ - Cơ quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI - Chuyên trang của Tạp chí điện tử Bóng Đá