Giải Sài Gòn League 2021: Có “Mầm Non”, có “Ăn Chay” nhưng nói không với dân chuyên, thánh bào và dân phủi


Giải Sài Gòn League 2021: Có “Mầm Non”, có “Ăn Chay” nhưng nói không với dân chuyên, thánh bào và dân phủi

Tin Tức
HẢI ĐĂNG - Thứ năm, ngày 01-04-2021 - 11:14:44
Bình luận
Chính thức khai diễn vào ngày 3 tháng 4 tới đây, giải Sài Gòn League 2021 với sự góp mặt của 12 đội bóng sẽ chơi theo kiểu phong trào đúng nghĩa khi hạn chế dân chuyên, thánh bào và cả dân phủi. Các cầu thủ có thể đá không hay, nhưng sẽ được mặc đồ rất đẹp do hãng CP SPORT thiết kế và tài trợ.

12 cái tên được nhắc nói trên gồm: Long Kim Bến Lức, Homtex – Nụ Cười mới, Mầm non Misa, CP Sport, Trần Việt, AE – Xây dựng Hoàng Phúc, Pini United, Ruco FC, Minh Mẫn Bình Điền, Ăn Chay FC, Đông Nam FC, O.35 PSG. Đây là những “gương mặt thân quen” của Sài Gòn League ở những mùa trước. Chỉ có điều, năm nay điều lệ đã có những thay đổi rõ rệt, thậm chí đáng được xem là bước ngoặt, với việc BTC tạo ra những “vùng cấm” dành cho dân chuyên, thánh bào, dân phủi…

Cụ thể, tại giải Sài Gòn League 2021 mỗi CLB sẽ được đăng ký 28 người. Tuy nhiên, các đội sẽ không được đăng ký các cầu thủ đã từng thi đấu ở các giải V-League, Cúp Quốc Gia, hạng Nhất, hạng Nhì, hạng 3 từ 2018 đến nay. Mỗi đội bóng được đăng ký 5 cầu thủ nhưng chỉ được đưa vào sân thi đấu cùng thời điểm 3 người đã tham gia các giải đấu futsal chuyên nghiệp, các cầu thủ đã từng thi đấu ở các giải bóng đá V-League, Cúp Quốc Gia, hạng Nhất, hạng Nhì, hạng 3 từ 2017 trở về trước. Và đặc biệt là những cầu thủ vừa góp mặt tại các giải VPL, SPL, HPL, KPL. Chỉ riêng cầu thủ sinh năm 1980 (tức trên 40 tuổi) được đăng ký  tự do không xét đẳng cấp vì được các đội đồng thuận xếp hàng “trưởng lão”.

BTC Sài Gòn League công bố điều lệ, quy định mùa giải 2021. Ảnh: Nghĩa CP SPORT

BTC cũng đã có những quy chế, quy định vô cùng chặt chẽ với hy vọng sẽ tổ chức một giải đấu “xanh, sạch, đẹp”. Chẳng hạn như khi đã bước vào giải đấu, các đội không được quyền khiếu nại nhân sự hay những chuyện có liên quan; những thành viên (2 người trở lên) thuộc biên chế của đội bóng đánh nhau trên sân, hoặc các cá nhân đánh trọng tài sẽ bị loại khỏi giải đấu. Ở hạng mục giải thưởng, đội vô địch sẽ nhận 20 triệu đồng, hạng Nhì nhânn 15 triệu, hạng Ba nhận 10 triệu, ngoài ra còn các giải thưởng cá nhân khác…

Lịch thi đấu vòng 1 diễn ra vào ngày 3/4 tới đây

Trong bối cảnh đại dịch Covid -19 còn ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế nhưng các đội bóng vẫn cho thấy sự chịu chơi của mình khi “hùn” khoản tiền lên đến 20 triệu đồng nhằm làm ngân quỹ tổ chức giải. Ngoài ra, Sài Gòn League 2021 còn nhận được sự tài trợ rất đáng trân trọng từ Long Kim (150 triệu), Hometex (50 triệu), Đậu hủ Cô Vang (50 triệu), hãng quần áo thể thao CP Sport tài trợ trang phục...

“Sài Gòn League là một sân chơi đúng nghĩa cho anh em cầu thủ cũng như các ông bầu đam mê, tâm huyết với bóng đá phong trào. Với tư cách là người đứng đầu của ê -kíp tổ chức, tôi cam kết giải này không hướng đến mục đích lợi luận. Vì thế, tôi hy vọng các đội bóng, cầu thủ sẽ cùng chung tay để Sài Gòn League đi đúng tiêu chí “xanh, sạch, đẹp”, trưởng giải Nghệ sĩ Trầm Bùm chia sẻ.

Một số hình ảnh về buổi lễ họp báo










Nguồn: BongdaPhui.net
BÌNH LUẬN:
Nội dung bình luận...
Gửi đi
  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BÓNG ĐÁ - Cơ quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI - Chuyên trang của Tạp chí điện tử Bóng Đá