Á hậu Huyền My: “Tôi lạc quan về U22 Việt Nam trước trận gặp Thái Lan”


Á hậu Huyền My: “Tôi lạc quan về U22 Việt Nam trước trận gặp Thái Lan”

Tin Tức
ĐỨC NAM - Thứ năm, ngày 24-08-2017 - 10:42:08
Bình luận
Nguyễn Trần Huyền My sinh năm 1995, cô sở hữu thể hình rất lý tưởng: cao 1m75, số đo ba vòng là 83-62-93. Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My đã đoạt ngôi vị Á hậu 1 và cô từng vào Top 5 Siêu mẫu châu Á 2011. Huyền My là người rất thích bóng đá và nhân dịp SEA Games 29, cô đã chia sẻ với phóng viên của Bongdaphui.net về niềm đam mê này.


Phóng viên: Xin chào Huyền My, câu hỏi đầu tiên dành cho Huyền My khác hóc búa, bạn hãy trả lời thật lòng nhé! Huyền My có phải là người hiểu biết nhiều về bóng đá không?Ví dụ bạn có thể kể tên được tối đa bao nhiêu cầu thủ của Chelsea, CLB bạn hâm mộ?

Nguyễn Trần Huyền My: Tôi thích thủ thành Petr Cech trước và khi chứng kiến anh ấy thi đấu cho Chelsea thì tôi bắt đầu để ý đến đội bóng này. Mặc dù sau đó, thủ môn người CH Czech rời sân Stamford Bridge thì tôi vẫn trung thành với Chelsea. 

Dù công việc bận bịu nhưng tôi vẫn để ý đến phong độ của Chelsea cũng như theo dõi các hoạt động của Hội CĐV Chelsea tại Việt Nam khi thời gian cho phép. Tình yêu tôi dành cho Chelsea là thực sự, nhưng cái cách tôi yêu Chelsea không giống nhiều bạn nam, có thể kể vanh vách đội hình thi đấu chính thức và dự bị của Chelsea hay những con số thống kê.

Tôi thích lối chơi, cá tính của đội bóng, thích những ngôi sao của The Blues.Ví dù như hiện tại, tôi đang rất mong chờ tiền vệ Eden Hazard sớm bình phục chấn thương để giúp Chelsea thi đấu tốt trở lại. Đội vừa có trận thua Burnley 2-3 trong ngày khai mạc Premier League 2017/18. Đặc biệt tôi thích nhất các cầu thủ khi không mặc quần áo thi đấu mà măc trang phục đời thường đi chơi, đi nghỉ. Trông họ rất phong độ và có thẩm mỹ miễn chê.


Tôi đồng quan điểm với bạn về chuyện này, yêu một đội bóng không nhất thiết là phải kể tên được nhiều cầu thủ trong đội hình của đội bóng đó. Ví dụ như tôi rất thích ca sỹ Tuấn Hưng, rất hay nghe nhạc Tuấn Hưng, thậm chí hằng sáng nhưng tôi không thể nhớ được lời bài hát của anh ấy. SEA Games 29 đang diễn ra tại Malaysia, Huyền My nhớ nhất khoảnh khắc nào ở SEA Games?

- Tôi nhớ nhất là SEA Games 22 được tổ chức tại Việt Nam năm 2003. Hồi đó, tôi còn bé, không nhớ chính xác là trận Việt Nam gặp đối thủ nào, hình như là trận gặp Malaysia, tôi được bố mẹ dẫn đi xem bóng đá. Sau trận đấu, Việt Nam giành chiến thắng và gia đình tôi hòa cùng mọi người đi diễu hành ăn mừng thắng lợi. 

Lúc đó là quãng thời gian tháng 12 nên thời tiết khá lạnh.Cả nhà lượn quanh khu vực Bờ Hồ rồi xuống phố Bà Triệu.Trời lạnh nên bố tôi phải ghé vào một cửa hàng ở bên đường, mua cho tôi một cái áo khoác để tôi mặc cho đỡ lạnh. Bây giờ dù đã lớn nhưng tôi vẫn giữ cái áo đó làm kỷ niệm.

Huyền My thích cầu thủ Việt Nam nào nhất?

- Tôi yêu bóng đá là bởi tôi ảnh hưởng từ bố tôi. Bố tôi là fan ruột của Arsenal và CLB Thể Công trước đây. Thực ra, tôi không xem nhiều các trận đấu ở SEA Games nhưng lại thường xuyên cùng bố xem Thể Công tập luyện và thi đấu tại V. League trong quá khứ. Cầu thủ tôi thích nhất chính là chú Hồng Sơn. Hồi đó tôi rất ngưỡng mộ chú Hồng Sơn thi đấu ở giải VĐQG và SEA Games, Tiger Cup... 


Mỗi lần cùng bố đến sân Cột Cờ xem các cầu thủ Thể Công tập luyện, tôi rất thích được ôm chú Hồng Sơn hoặc được chú Hồng Sơn bế. Tấm thẻ Hội CĐV Thể công của tôi trước đây có chữ ký của các cầu thủ Hồng Sơn, Đức Thắng, Việt Hoàng. Sau đó, tôi đã tặng tấm thẻ này cho một cô bạn người Đức của bố tôi cùng với một chiếc áo đấu của chú Hồng Sơn vì cháu cô ấy cũng rất thích Hồng Sơn. 

Cách đây không lâu tôi có dịp gặp lại chú Hồng Sơn trong một sự kiện của bóng đá trẻ, Khi tôi nhắc lại chuyện thích được chú bế khi còn nhỏ, chú có vẻ hơi… ngại (cười)   Ngoài ra, một cầu thủ tôi cũng rất quý trong đội bóng Thể Công trước đây chính là thủ môn Vũ Dũng. Anh ấy đẹp trái, bắt bóng rất hay.

Huyền My đã có một mối tình nào liên quan đến bóng đá chưa?

- Thực ra hồi còn đi học phổ thông, tôi đã rất cao rồi. Ở trong lớp, tôi rất cao nên các bạn nam ngại khi đứng cạnh tôi (cười). Có lẽ vì thế mà tôi không có bạn trai khi còn là học sinh. Tôi nhớ, hồi đó, khi học ở trường Thực nghiệm, tôi có thích một bạn cùng lớp tên Đức, giống tên bố tôi. Bạn ý cũng khá cao và đá bóng rất hay nên tôi thích bạn ý. Đó là tình cảm trong sáng tuổi học trò và rất đáng trân trọng.

Hiện tại Huyền My có chơi một môn thể thao nào không?

- Tôi mê bóng đá, đã từng tập võ, thường xuyên đi bơi và tập thể dục thẩm mỹ. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị cho "Miss Grand International 2017 - Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017", cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây tại Phú Quốc. Tôi phải tập luyện cật lực cùng với các chuyên gia để có sự chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này. Hồi bé, tôi rất lười ăn nhưng không hiểu sao bây giờ lại rất thích ăn và ăn khá nhiều. Tôi phải kiềm chế sự đam mê này để không bị béo, giữ vóc dáng cho cuộc thi.


Ngoài việc quyết tâm giành kết quả cao tại "Miss Grand International 2017 - Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017", dường như Huyền My cũng muốn “phủ sóng” rộng hơn nữa, chứ không chỉ riêng ở Việt Nam?

- Cách đây hai năm, tôi rất tự hào được xuất hiện trên fanpage của Chelsea khi mặc áo thi đấu của The Blues. Cũng nhờ vậy, tôi được truyền thông quốc tế quan tâm hơn và được truyền thông Myanmar liên hệ. Và một đơn vị sản xuất đã mời tôi đóng phim điện ảnh: Bridge over Cloud cùng nam tài tử Nay Toe và Hoa hậu siêu quốc gia Myanmar 2013. Ngoài ra, tôi cũng có nhiều hợp đồng quảng cáo cho các nhãn hàng ở Myanmar. 

Hồi tháng 4 năm 2017, tôi đã tham dự Liên hoan phim quốc tế Okinawa, Nhật Bản với tư cách là diễn viên. Sau bộ phim Bridge over Cloud, tôi nhận được rất nhiều lời mời đóng phim và quảng cáo từ các nhà sản xuất trong khu vực.Tuy nhiên, do đang tập trung chuẩn bị cho cuộc thi "Miss Grand International 2017 - Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017" nên tôi đã tạm gác lại mọi công việc. 

Cuộc thi sẽ là động lực để tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân và ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn với khán giả trong khu vực Đông Nam Á. Trong thời gian gần đây, hình ảnh của tôi cũng đã được đăng rất nhiều trên các phương tiện truyền thông của Lào, Campuchia. Tôi sẽ đẩy mạnh hình ảnh ở các lĩnh vực như phim ảnh, quảng cáo, thời trang.


My nghĩ thế nào về màn trình diễn của đội tuyển trong trận gặp Indonesia vừa qua, và triển vọng trong trận gặp Thái Lan sắp tới?

- Theo quan điểm cá nhân Huyền My thì đội tuyển của chúng ta đã chơi rất tốt, có thế trận vượt trội hơn, nhưng bị cầm hòa do kém may mắn một chút. Ở lượt trận cuối thì Thái Lan sẽ phải chịu sức ép buộc phải thắng nên triển vọng của Việt Nam là rất lớn. Mình tin đội tuyển sẽ thi đấu tốt và vượt qua mọi thử thách.


Câu hỏi cuối dành cho Huyền My, bạn dự đoán thành tích của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29 như thế nào?

Nguyễn Trần Huyền My: Tôi luôn cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam ở mọi giải đấu và tôi mong muốn năm nay chúng ta sẽ giành HCV. Đội tuyển U22 Việt Nam hiện nay có rất nhiều cầu thủ tài năng như Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Hậu, Đức Chinh…và đặc biệt là Bùi Tiến Dũng của Viettel. Nếu thầy trò HLV Hữu Thắng duy trì được phong độ ổn định và có thêm một chút may mắn, tôi tin đội tuyển của chúng ta sẽ thi đấu thành công.

Cảm ơn Huyền My đã trả lời phỏng vấn của Bongdaphui.net. Chúc bạn thành công với những kế hoạch sắp tới của mình!
Nguồn: BongdaPhui.net
BÌNH LUẬN:
Nội dung bình luận...
Gửi đi
  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BÓNG ĐÁ - Cơ quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI - Chuyên trang của Tạp chí điện tử Bóng Đá